Grab hoạt động "chui" ở TT-Huế, ngành chức năng lúng túng

Thứ hai, 08/01/2018 21:00

Dù không nằm trong diện các địa phương được triển khai thí điểm, nhưng gần 1 tháng nay, Grab vẫn lén lút hoạt động "chui" tại TT-Huế, trong khi đó, các cơ quan chức năng đang tỏ rõ sự lúng túng trong xử lý.

Dù chưa được cấp phép nhưng điểm hỗ trợ Grab tại Huế đã treo biển công khai những ngày qua.

Doanh nghiệp vận tải bức xúc

Không chỉ xe cá nhân, nhiều xe của hãng taxi truyền thống thời gian gần đây cũng "gia nhập", cài đặt phần mềm ứng dụng của Grab để hoạt động "chui" trên địa bàn TT-Huế. Trên trang website www.grab.com cũng phát đi thông báo: "Bắt đầu từ ngày 18-12-2017, Grab sẽ chính chính thức áp dụng dịch vụ GrabTaxi tại Huế và Lâm Đồng!...". Trong khi đó, Bộ GTVT mới đồng ý cho Cty TNHH Grabtaxi chỉ được triển khai thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố (TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh). Tuy nhiên, Grab đã và đang triển khai hoạt động Grabcar và Grabtaxi trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Trước thực trạng này, ông Đoàn Văn Quang- Giám đốc Taxi Mai Linh Huế cho biết, đơn vị này đã gửi văn bản lên UBND tỉnh, Sở GTVT, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Vận tải ô-tô tỉnh TT-Huế đề nghị xử lý việc Grab "góp mặt" trái phép tại Huế, không đúng với quyết định của Bộ GTVT về kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng" của Bộ GTVT. Theo ông Quang, ông đã cung cấp một số bằng chứng Grab đã hoạt động tại Huế đến các cơ quan chức năng, nhưng chưa nhận được hồi âm. Lãnh đạo hãng taxi Thành Công tại Huế cũng cho biết, trước việc Grab phát card "lôi kéo", các hãng taxi này đã ban hành văn bản quán triệt, không cho phép tài xế của hãng cài đặt phần mềm của Grab. Hiện đã có một số tài xế của một hãng taxi tại Huế "bắt tay", cài đặt thêm phần mềm của Grab gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. "Chúng tôi đề nghị ngành chức năng sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng trên"- ông Quang kiến nghị.

Tương tự, nhiều hãng taxi tại Huế cho biết đã gửi văn bản đến Sở GTVT về việc Grab ngang nhiên đặt văn phòng "Điểm hỗ trợ TT-Huế" tại số 31-Hoàng Quốc Việt, TP Huế.

 Trên trang mạng xã hội quảng cáo, Grab đã có mặt tại Huế.

Hoạt động "chui" là do quản lý kém

Liên quan việc Grab ngang nhiên trưng biển và hoạt động "chui" trên địa bàn tỉnh TT-Huế, ông Võ Văn Tươi- Phó Giám đốc Sở GTVT TT-Huế cho biết, ngày 25-12-2017, Sở GTVT đã có văn bản gửi Bộ GTVT về việc "đề nghị xử lý hoạt động của Grabcar tại tỉnh". Tại văn bản gửi Bộ GTVT, Sở GTVT tỉnh TT-Huế cho rằng, Grab tự ý triển khai hoạt động taxi khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép, kèm theo các tài liệu chứng minh hoạt động trái pháp luật của Cty TNHH Grabtaxi và quảng cáo của đơn vị tại ww.grab.com. Theo Sở GTVT tỉnh này, do chưa có văn bản nào quy định chế tài xử lý với hành vi của Grab hoạt động tại Huế, và cũng do tại tỉnh này không có văn phòng đại diện của Grab hoạt động theo quy định pháp luật nên trước tiên, Sở đề nghị Bộ GTVT căn cứ Quyết định số 24 xử lý vi phạm và buộc Cty TNHH Grabtaxi dừng ngay việc triển khai hoạt động Grabcar, Grabtaxi tại tỉnh TT-Huế.

 Tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp (DN) nhân dịp đầu năm mới vào ngày 5-1, nhiều DN tỏ ra bức xúc trước việc Grab hoạt động "chui" trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Taxi Mai Linh Huế tiếp tục nêu ý kiến với lãnh đạo tỉnh về việc Grab "hoạt động chui" tại Huế đã gây ra sự cạnh tranh không công bằng với các hãng taxi và DN vận tải ở Huế. Về  ý kiến này, ông Lê Anh Tuấn- Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh TT-Huế trả lời: Về phía Sở GTVT vừa rồi chúng tôi cũng có biết và phát hiện loại hình này đang mới triển khai ở địa bàn TT- Huế. Do vậy, chúng tôi đã kịp thời có văn bản báo cáo với Bộ GTVT đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo. Đến nay, vẫn chưa có phản hồi từ phía Bộ GTVT. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi và giám sát kỹ quá trình này để có hướng đề xuất và xử lý kịp thời, mong muốn các DN, đặc biệt là các hãng taxi có nhiều ý kiến để chúng tôi tập hợp thông tin  nhanh nhất và kịp thời nhất để có những hướng xử lý. Về phía các DN vận tải nói chung, DN taxi nói riêng trong xu thế thời đại cũng cần phải ứng dụng công nghệ trong vấn đề quản lý và cạnh tranh ngày càng cao...

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao về việc có biết văn phòng Grab mở ở Huế không? Ông Lê Anh Tuấn xác nhận: Ở đường Hoàng Quốc Việt. Chủ tịch Nguyễn Văn Cao hỏi tiếp: Chuyện mở văn phòng như thế hợp pháp hay không hợp pháp?- Ông Tuấn đáp: Với những quy định hiện hành tại thời điểm này thì việc mở văn phòng Grab như thế là không hợp pháp. Chủ tịch Nguyễn Văn Cao nói: Không hợp pháp tại sao không dẹp luôn, cái đó là do quản lý kém. Anh nắm và phải bàn bằng cơ chế để dẹp ngay. Vì không nằm trong thí điểm mà tổ chức là bất hợp pháp. Cái đó luật đã quy định rồi. Còn anh đăng ký nhưng anh không được hoạt động về luật không cho phép. Ngành GTVT quản lý như thế là chưa được, cho nên không cần chờ phản ánh nữa. Các anh phải đi tìm thông tin và đề xuất các phương án để xử lý. Cái đó không cần phải hỏi Bộ. Cái này chưa có giấy phép chạy thử mà vẫn mở văn phòng đại diện là hoàn toàn sai...

H.LAN